Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhắn nhủ Trung Quốc sau vụ phun vòi rồng ở Biển Đông

Văn Khoa
Văn Khoa
03/05/2024 17:23 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói rằng hành vi gây thiệt hại cho các tàu và thương tích cho thủy thủ Philippines ở Biển Đông là "hành vi vô trách nhiệm", coi thường luật pháp quốc tế.

Hôm 30.4, Philippines cáo buộc lực lượng hải cảnh Trung Quốc phun vòi rồng, làm hư hại một tàu tuần duyên và một tàu cá của Philippines khi hai tàu tiến tới bãi cạn Scarborough ở Biển Đông để hỗ trợ ngư dân Philippines trong khu vực. Một vụ tương tự vào tháng 3 đã khiến ít nhất 4 thủy thủ Philippines bị thương, theo Reuters.

Hình ảnh từ video do Lực lượng Tuần duyên Philippines quay và phát hành ngày 30.4 cho thấy tàu tuần duyên Philippines BRP Bagacay (giữa) bị trúng vòi rồng từ hai tàu hải cảnh Trung Quốc gần bãi cạn Scarborough ở Biển Đông

Hình ảnh từ video do Lực lượng Tuần duyên Philippines quay và phát hành ngày 30.4 cho thấy tàu tuần duyên Philippines BRP Bagacay (giữa) bị trúng vòi rồng từ hai tàu hải cảnh Trung Quốc gần bãi cạn Scarborough ở Biển Đông

AFP

Philippines đưa ra cáo buộc mới sau khi báo chí Trung Quốc đưa tin lực lượng hải cảnh Trung Quốc ngày 30.4 tuyên bố họ đã "trục xuất" một tàu tuần duyên Philippines và một tàu khác khỏi vùng biển gần bãi cạn Scarborough.

"Chúng tôi đã nói rất rõ ràng với các bên, bao gồm cả Bắc Kinh, rằng loại hành vi mà chúng tôi đã thấy, khiến các thủy thủ Philippines gặp nguy hiểm… các thủy thủ bị thương và tài sản bị hư hại, là hành vi vô trách nhiệm", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin phát biểu trong một cuộc họp báo chung với những người đồng cấp Philippines, Úc và Nhật Bản tại Hawaii (Mỹ), theo Reuters.

Ông Austin còn nhắc lại rằng Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ Philippines như đã nêu trong Hiệp ước phòng thủ chung năm 1951. "Cam kết của chúng tôi đối với hiệp ước là vững chắc và chúng tôi sát cánh cùng Philippines", ông Austin nhấn mạnh.

Cũng tại cuộc họp báo chung nói trên, các bộ trưởng quốc phòng Mỹ, Philippines, Úc và Nhật chia sẻ nhận thức về tầm quan trọng của các hoạt động phối hợp giữa bốn quốc gia, bao gồm các cuộc tập trận chung ở Biển Đông, nhằm tăng cường hòa bình và ổn định toàn cầu, theo Kyodo News.

Bộ trưởng Austin cho hay các cuộc tập trận chung "nhằm xây dựng mối liên kết giữa các lực lượng của chúng tôi" và "nhấn mạnh cam kết chung của chúng tôi đối với luật pháp quốc tế ở Biển Đông". Ông Austin cho biết thêm 4 nước đang "tìm cách tiến hành thêm nhiều hoạt động và tập trận trên biển".

Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Kihara Minoru cho hay 4 bộ trưởng "đoàn kết phản đối mạnh mẽ mọi nỗ lực nhằm đơn phương thay đổi hiện trạng của Biển Đông bằng vũ lực hoặc bất kỳ hoạt động nào nhằm làm gia tăng căng thẳng trong khu vực", theo Kyodo News.

Điểm xung đột Israel loại biên Patriot, Ukraine xin về; ông Macron quyết tâm không để Nga thắng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.