Cần 'liều thuốc' mạnh trị xây dựng trái phép

Đình Huân
Đình Huân
(tổng hợp)
01/05/2024 06:06 GMT+7

Liên quan vụ 17 căn biệt thự liền kề (ở thôn 10A, xã Lộc Thành, H.Bảo Lâm, Lâm Đồng) xây dựng không đúng quy hoạch, nhiều ý kiến đề nghị xử nghiêm, kiên quyết không cho tồn tại.

Như Thanh Niên đã thông tin, Thanh tra Bộ Xây dựng vừa có văn bản đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cung cấp các thông tin liên quan đến 17 căn biệt thự sai quy hoạch được xây dựng ở xã Lộc Thành. Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng báo cáo cụ thể bằng văn bản về những vấn đề mà báo chí đã nêu, báo cáo việc xử lý vi phạm (nếu có) kèm theo tài liệu xử lý vi phạm liên quan đến khu biệt thự liền kề trên.

Toàn cảnh 17 căn biệt thự sai quy hoạch xây dựng ở xã Lộc Thành

Toàn cảnh 17 căn biệt thự sai quy hoạch xây dựng ở xã Lộc Thành

L.V

Liên quan vụ việc này, Báo Thanh Niên đã phản ánh, Sở Xây dựng Lâm Đồng phối hợp Sở TN-MT làm việc với UBND H.Bảo Lâm, xác định có 17 căn biệt thự được xây dựng tại xã Lộc Thành. Trong đó có 16 căn đã xây dựng cơ bản hoàn thành phần thô, 1 căn đang thi công phần móng, trụ. Mỗi căn gồm 2 tầng, kết cấu móng, trụ bê tông cốt thép, tường xây gạch, sàn bê tông, mái ngói. Diện tích mỗi căn từ 106 - 135 m², diện tích sàn từ 212 - 270 m². Ngoài ra, tại đây còn có 1 căn nhà sắt tiền chế được dựng tạm để chứa vật tư và chỗ ở tạm cho công nhân phục vụ thi công các căn biệt thự trên.

Theo báo cáo của UBND H.Bảo Lâm và UBND xã Lộc Thành, việc các hộ dân xây dựng 17 căn biệt thự trên diện tích đã chuyển mục đích sử dụng đất thuộc trường hợp được miễn cấp giấy phép xây dựng. Tuy nhiên, qua đối chiếu khu vực xây dựng 17 công trình nêu trên phù hợp với quy hoạch sử dụng đất (là đất ở) nhưng không đúng với quy hoạch xây dựng được phê duyệt tại khu vực (chưa được quy hoạch là điểm dân cư nông thôn) nên không đảm bảo quy định của luật Nhà ở, luật Xây dựng.

Liên quan vụ việc, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng có văn bản yêu cầu UBND H.Bảo Lâm xác định hành vi vi phạm, lập hồ sơ, thủ tục xử lý vi phạm hành chính về xây dựng. Đồng thời tổ chức kiểm điểm, có hình thức xử lý nghiêm trách nhiệm của lãnh đạo UBND xã Lộc Thành, các tổ chức và cá nhân có liên quan trong công tác quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương để xảy ra trường hợp nêu trên theo đúng quy định.

Cơ quan công an cần vào cuộc

Phản hồi thông tin trên, bạn đọc (BĐ) Thanh Niên bày tỏ bức xúc. "Tại sao đã xác định những chủ đất này sai phạm và đã cảnh cáo nhưng lại không mạnh tay ngăn chặn việc xây dựng trái phép này. Chính sự vô trách nhiệm, không kiên quyết xử lý tới nơi tới chốn của những người được pháp luật giao nhiệm vụ nên mới dẫn đến những hệ quả như hiện nay", BĐ Ngọc Quỳnh bức xúc.

Cùng quan điểm, BĐ Hồng Ân đặt câu hỏi: "Khu biệt thự xây trái phép này không thể hoàn thành trong ngày một ngày hai mà nó là một quá trình lâu dài và quy mô, vậy tại sao các cơ quan quản lý địa phương không xử lý kiên quyết ngay từ đầu?".

Còn BĐ Thu Dương viết: "Theo tôi ở đây chắc chắn không có chuyện buông lỏng quản lý đâu, không có chuyện vô trách nhiệm đâu. Nhà tôi sửa nhà, đổ xe cát, đống gạch là một lúc sau có người bên chính quyền tới kiểm tra. Đề nghị sau khi thanh tra xong nên chuyển hồ sơ qua cơ quan công an làm rõ, phải truy đến cùng vụ việc để răn đe".

"Có hay không việc làm ngơ để cho công trình không phép mọc lên ? Theo tôi nên chuyển vụ việc qua cơ quan công an làm rõ. Cần có "liều thuốc" mạnh cho vấn đề xây dựng không phép, trái phép, "căn bệnh" trầm kha lắm rồi. Mặc dư luận bức xúc, tình trạng xây dựng không phép, trái phép vẫn diễn ra như thách thức", BĐ Mỹ Hồng thẳng thắn.

Không cho tồn tại công trình sai phép, trái phép

Nhiều ý kiến cho rằng tình trạng xây dựng không phép, trái phép thời gian qua dẫn tới rất nhiều hệ lụy, vì vậy cần phải xử lý thật mạnh tay.

"Kiên quyết không cho đóng phạt để tồn tại các công trình sai phép, trái phép. Tình trạng loạn xây dựng thời gian qua ở nhiều địa phương một phần cũng vì giơ cao đánh khẽ", BĐ Duy Minh ý kiến.

Tương tự, BĐ Trần Hằng cho rằng: "Với các công trình xây dựng sai phép, trái phép cần phải mạnh tay, cưỡng chế buộc tháo dỡ trả lại hiện trạng ban đầu. Không cung cấp các dịch vụ thiết yếu như điện, nước... cho những công trình này".

"Nếu chỉ dừng lại ở mức xử phạt hành chính, đóng phạt rồi cho tồn tại các công trình sai phép, không phép thì chúng ta không bao giờ trị dứt điểm được tình trạng này. Chính vì sự không nghiêm trong việc xử lý đến nơi đến chốn nên tình trạng xây dựng sai phép, không phép ngày càng trầm trọng", BĐ Vinh Trần thẳng thắn.

Ở Lâm Đồng có rất nhiều chuyện lạ có thật như biệt thự sai quy định nhưng vẫn cứ mọc lên được.

Hồ Hồ

Nếu chỉ dừng ở mức xử phạt hành chính, giải quyết hậu quả, kiểm điểm cá nhân, tập thể liên quan thì chắc chắn không bao giờ xử lý được vấn nạn xây dựng trái phép, sai phép.

Huỳnh Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.