Trung Quốc cấm vận 3 hãng quốc phòng Mỹ trong ngày lãnh đạo Đài Loan nhậm chức

20/05/2024 09:42 GMT+7

Trung Quốc đã cấm vận 3 công ty quốc phòng Mỹ vì bán vũ khí cho Đài Loan.

Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 20.5 công bố lệnh cấm vận đối với 3 công ty quốc phòng của Mỹ gồm General Atomics Aeronautical Systems, General Dynamics Land Systems và Boeing Defense, Space & Security. Các công ty này bị cấm các hoạt động xuất nhập khẩu liên quan Trung Quốc, bị cấm đầu tư mới tại nước này, theo Tân Hoa xã.

Tên lửa AIM-120 do Mỹ sản xuất được vận chuyển tại căn cứ ở Đài Loan hồi năm 2022

Tên lửa AIM-120 do Mỹ sản xuất được vận chuyển tại căn cứ ở Đài Loan hồi năm 2022

REUTERS

Các lãnh đạo của 3 công ty bị cấm nhập cảnh Trung Quốc và giấy phép lao động của họ sẽ bị tước, cùng với giấy phép liên quan việc lưu trú và đi lại.

General Atomics sản xuất máy bay không người lái và hồi tháng 3 nhận được hợp đồng trị giá 250 triệu USD để cung cấp mẫu MQ-9B SkyGuardian cho Đài Loan, theo trang Airforce-Technology.

General Dynamics vận hành dịch vụ máy bay tại Trung Quốc và cũng giúp chế tạo xe tăng Abrams mà Đài Loan mua. Boeing từng nhận được hợp đồng sản xuất tên lửa Harpoon cho Đài Loan.

Hồi tháng 4, Trung Quốc đóng băng tài sản và cấm giới lãnh đạo của General Atomics và General Dynamics đến nước này.

Lệnh cấm vận mới được ban hành ngay cùng ngày tân lãnh đạo Lại Thanh Đức nhậm chức tại Đài Loan. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cùng ngày nói rằng Mỹ mong đợi được làm việc cùng ông Lại để thúc đẩy lợi ích chung và duy trì ổn định tại eo biển Đài Loan.

Đài Loan diễn tập bắn đạn thật trước thềm chuyển giao lãnh đạo

Hồi tháng 4, Mỹ thông qua gói viện trợ quân sự lớn cho Đài Loan, gồm 1,9 tỉ USD để bổ sung kho thiết bị quân sự của hòn đảo và các đối tác khác của Mỹ. Đài Bắc và các bên khác trong khu vực là đối tác của Washington cũng nhận viện trợ tài chính quân sự trị giá 2 tỉ USD.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.