Trung Quốc, Hungary sẵn sàng hợp tác tìm giải pháp cho xung đột ở Ukraine

21/02/2023 06:57 GMT+7

Quan chức ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Vương Nghị đã kêu gọi các bên tiến hành đàm phán và thiết lập hòa bình ở Ukraine vì lợi ích của thế giới và đặc biệt là châu Âu.

Trung Quốc, Hungary sẵn sàng hợp tác để chấm dứt xung đột ở Ukraine - Ảnh 1.

Ông Vương Nghị và Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto tại Budapest ngày 20.2

REUTERS

"Chúng tôi muốn một giải pháp chính trị để cung cấp một khuôn khổ hòa bình và bền vững cho châu Âu", ông Vương Nghị phát biểu tại Hungary hôm 20.2, theo Reuters. Ông Vương từng giữ chức ngoại trưởng và hiện là chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Ngoại sự Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc.

Hungary là nơi ông Vương ghé thăm trước khi đến Moscow tham dự các sự kiện đánh dấu một năm từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng nổ. Trước đó, ông Vương đã tham dự Hội nghị An ninh Munich ở Đức cũng như thăm một số quốc gia khác ở châu Âu.

Tổng thống Ukraine: Sẽ có chiến tranh thế giới nếu Trung Quốc hỗ trợ Nga

Trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto, ông Vương cho biết thế giới đang bị ảnh hưởng bởi sự hỗn loạn và các cuộc chiến.

"Hãy để tôi nhắc lại những gì chúng tôi vừa nghe và cùng tuyên bố với thế giới rằng Trung Quốc và Hungary sẵn sàng hợp tác với các quốc gia yêu chuộng hòa bình khác để chấm dứt tình trạng thù địch hiện tại càng sớm càng tốt", ông Vương nói với ông Szijjarto.

Mặc dù là thành viên của cả Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU), Hungary vẫn duy trì quan hệ gần gũi hơn với Moscow so với các thành viên khác trong các liên minh đó.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban cuối tuần trước nói việc là thành viên của NATO rất hệ trọng đối với Hungary, nhưng cho biết chính phủ của ông sẽ không gửi vũ khí cho Ukraine hoặc cắt đứt quan hệ kinh tế với Moscow.

Ông Orban, người mong muốn tăng cường quan hệ kinh tế với Trung Quốc, đã tiếp đón ông Vương bằng một bữa tối thân mật hôm 19.2, theo hãng thông tấn MTI.

Ông Vương tái khẳng định cam kết của Bắc Kinh về việc làm sâu sắc các liên kết kinh tế giữa hai nước, bao gồm cả thông qua Sáng kiến Vành đai và Con đường của Bắc Kinh.

Xem nhanh: Chiến dịch Nga ngày 361, Tổng thống Biden đến Kyiv, chiến đấu cơ phương Tây nào phù hợp Ukraine?

Công ty CATL của Trung Quốc có kế hoạch xây dựng một nhà máy sản xuất pin trị giá 7,3 tỉ euro tại Hungary, lớn nhất châu Âu cho đến nay, trong bối cảnh nhà sản xuất pin xe điện lớn nhất thế giới nỗ lực đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng từ các nhà sản xuất ô tô toàn cầu.

Ông Szijjarto cho hay bốn tập đoàn lớn của Trung Quốc có thể mang lại các khoản đầu tư trị giá 8 tỉ đến 10 tỉ euro cho Hungary, song không nêu tên các doanh nghiệp này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.