Ngọc Tình đăng quang Manhunt International tại Thái Lan

28/11/2017 08:23 GMT+7

Trải qua các vòng thi gay cấn vào tối 27.11, đại diện Việt Nam, siêu mẫu Trương Ngọc Tình đã xuất sắc giành ngôi vị nam vương Manhunt International tại Nhà hát Hoàng gia Siam Pavalai, Siam Paragon, Bangkok, Thái Lan.

Đây được đánh giá là chiến thắng bất ngờ, bởi sau 6 năm Việt Nam mới tham dự cuộc thi Manhunt International, top 3 cuộc thi nhan sắc lớn nhất thế giới dành cho nam cùng với Mister World và Mister International.
Trước đó, nam người mẫu 29 tuổi cũng giành giải phụ Gương mặt của năm, giải nhất bình chọn qua mạng và giải người mẫu thời trang nhất.
Trương Ngọc Tình chia sẻ anh đã lỡ hẹn nhiều lần với giải Nam vương Quốc tế khi ban tổ chức gửi lời mời ở các năm 2011, 2012 và 2016 nhưng chưa có duyên tham gia. Khi đã giành ngôi vị Á vương Đại sứ Hoàn vũ, cựu giải Vàng siêu mẫu quyết định dự thi với mục đích chinh phục ngôi vị Nam vương trước khi tập trung hơn vào công tác đào tạo.
Ngọc Tình trình diễn trang phục dân tộc
Sau giây phút đăng quang, từ Thái Lan, Ngọc Tình chia sẻ: “Thực sự đến giờ Tình nằm mơ cũng không nghĩ được là mình đăng quang Nam vương Quốc tế 2017, đây là điều mà Tình chưa từng dám mơ tới, chỉ đi thi vì muốn được trải nghiệm những cuộc thi hàng đầu thế giới. Thành công này quá lớn lao, Tình không biết nói gì ngoài cảm ơn những người thân yêu, báo giới, bè bạn đã luôn ủng hộ hỗ trợ Tình”.
Nam vương Ngọc Tình cũng nói thêm: “Lúc này, cảm xúc của Tình thật sự là vui buồn lẫn lộn, vui vì chiến thắng bất ngờ nhưng lại quá mệt vì suốt mấy ngày tập luyện, thi đấu không có chút thời gian hở ra nữa”.
Trước đó chuyên trang sắc đẹp uy tín Missosology dự đoán Ngọc Tình giành ngôi vị cao nhất ở Manhunt International 2017
Anh đang theo đuổi việc huấn luyện thí sinh trong vai trò giám đốc quốc gia của một số cuộc thi quốc tế
Âm thầm dự thi nhưng cựu siêu mẫu vẫn làm đúng thủ tục và được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp giấy phép. Anh nói: “Một lần nữa, đứng trên sân khấu và được nghe xướng lên hai chữ Việt Nam, tôi kiêu hãnh vô cùng, mà lần này ở ngôi vị cao nhất, thật sự không có cảm xúc nào tuyệt vời hơn thế. Tôi sẽ phấn đấu hết mình để làm được những việc có ý nghĩa, có ích đối với cộng đồng, xã hội, đặc biệt là sẽ góp phần giúp các nhan sắc của Việt Nam thành công hơn nữa trên đấu trường của các cuộc thi nhan sắc thế giới. Đây cũng là cách để bạn bè thế giới biết đến Việt Nam nhiều hơn”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.