Yến Nhi đạt Á hậu 1 Hoa hậu Hữu nghị Đông Nam Á

02/07/2017 07:59 GMT+7

Tối 1.7, các người đẹp đến từ những quốc gia thuộc cộng đồng Asean đã có một đêm chung kết đáng nhớ tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Đặc biệt một trong ba đại diện Việt Nam đã được xướng tên trong top 3.

Trải qua hơn một tháng tranh tài tại Việt Nam, ban giám khảo đã chọn ra 27 thí sinh sáng giá nhất để có mặt trong đêm chung kết. Tất cả những thí sinh này đều được tuyển chọn từ những người đã có danh hiệu trong các cuộc thi sắc đẹp ở nước nhà. Đêm gala trao giải, các người đẹp lần lượt thể hiện ba phần thi: trang phục bikini, trình diễn trang phục dạ hội và ứng xử (dành cho top 5).
Trong số ba thí sinh đại diện cho Việt Nam đi thi thì có hai thí sinh lọt vào top 10 là Huỳnh Thị Yến Nhi số báo danh (SBD) 07 và Tô Mai Thùy Dương (SBD 22). Tuy nhiên, sau cùng top 5 thí sinh lọt vào vòng ứng xử lại là: Sara Christine Bona (SBD 23) đến từ Philippines, Penedicta Heda Mercy Charis (SBD 04) của Indonesia, Nuttanan Naree (SBD 20) đến từ Thái Lan, Huỳnh Thị Yến Nhi (SBD 07) của Việt Nam và Tinaprit Kaur Dillon Balwant Singh (SBD 11) đến từ Malaysia.
Kết quả, Á khôi 1 Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2016 đã xuất sắc giành được danh hiệu Á hậu 1 chung cuộc. Á hậu 2 là thí sinh mang SBD 04 của Indonesia - Penedicta Heda Mercy Charis. Và tân Hoa hậu Hữu nghị Đông Nam Á là Nuttanan Naree (SBD 20) đến từ Thái Lan.
Huỳnh Yến Nhi tự tin trong phần thi ứng xử, cô cũng đoạt giải phụ Người đẹp du lịch
Á hậu 2 - Penedicta Heda Mercy Charis đến từ Indonesia cũng đoạt giải phụ Người đẹp thân thiện
Tân Hoa hậu Hữu nghị Đông Nam Á Nuttanan Naree được nhiều khán giả nhận xét là có nét sắc sảo khá giống Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2015 Pia Wurtzbach
Yến Nhi trả lời trong phần thi ứng xử bằng song ngữ Việt - Anh rằng lý do cô đến với cuộc thi là vì đã từng hai lần bỏ lỡ cơ hội đi thi nhan sắc quốc tế. Vì vậy, chân dài cao 1,75m quyết tâm nắm bắt cơ hội của mình tại sân chơi do Việt Nam lần đầu đăng cai. Cô cũng mong muốn được thể hiện cho bạn bè quốc tế thấy sự tự tin, nhiệt huyết, vẻ đẹp và tài năng của phụ nữ Việt Nam.
Trong khi đó người đẹp Nuttanan Naree đến từ Thái Lan lại được đặt câu hỏi “nếu trở thành Hoa hậu Hữu nghị Đông Nam Á bạn sẽ làm gì để xứng đáng với danh hiệu?”. Thí sinh này tự tin đáp lại bằng song ngữ Thái - Anh: “Tôi sẽ đại diện cho tiếng nói của phụ nữ Thái Lan nói riêng và phụ nữ Asean nói chung. Tôi cũng sẽ chia sẻ với người dân ở nước tôi về những trải nghiệm tuyệt vời của mình về con người và đất nước Việt Nam mà tôi có được khi ở đây. Cuối cùng tôi sẽ cố gắng lan tỏa tình hữu nghị của các quốc gia thuộc cộng đồng Asean”. Với câu trả lời đó thí sinh mang SBD 20 đã xuất sắc giành được vương miện danh giá của cuộc thi.
Sau khi biết được kết quả top 3 chung cuộc, nhiều người hâm mộ tỏ ra phấn khởi và cho rằng kết quả này rất công tâm. Các người đẹp được trao danh hiệu đều rất xứng đáng.
Vương miện cuộc thi năm nay được chế tác thủ công tinh xảo bằng chất liệu bạc cao cấp, với 5 viên ngọc trai trên đỉnh tượng trưng cho 5 châu. Viên đá Topaz màu xanh nổi bật ở giữa biểu dương cho hòa bình lồng vào các hình trái tim đan xen như tình hữu nghị của cộng đồng Asean
Hoa hậu Hữu nghị Đông Nam Á - Miss Asean Friendship lần đầu tiên được tổ chức. Địa điểm đăng cai cuộc thi là tại tỉnh Phú Yên, Việt Nam. Những người đẹp đạt danh hiệu cao nhất sẽ đại diện các nước trong khối Asean đồng hành cùng ban tổ chức tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa quốc tế nhằm quảng bá văn hóa du lịch của các nước Đông Nam Á.
Các thành viên hội đồng chuyên môn chấm thi
Top 5 chung cuộc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.