Nga phản ứng sau khi bị Mỹ cáo buộc sử dụng chất hóa học bị cấm ở Ukraine

Nga phản ứng sau khi bị Mỹ cáo buộc sử dụng chất hóa học bị cấm ở Ukraine

La Vi
La Vi
04/05/2024 07:35 GMT+7

Người phát ngôn Điện Kremlin cho rằng tuyên bố của Washington rằng Moscow đã tham gia vào các hình thức chiến tranh bị cấm chống lại quân đội Ukraine là vô căn cứ.

Người phát ngôn Điện Kremlin hôm 2.5 đã bác bỏ cáo buộc từ phía Mỹ rằng Nga sử dụng tác nhân hóa học trong cuộc xung đột Ukraine.

Cáo buộc được đưa ra khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken công bố một đợt trừng phạt mới nhắm vào các thực thể Nga vào hôm 1.5. Một số biện pháp viện dẫn cáo buộc Moscow vi phạm Công ước về Vũ khí Hóa học (CWC) năm 1993.

Tuy nhiên, ông Peskov nói với các nhà báo hôm 2.5 rằng những tuyên bố này là “hoàn toàn vô căn cứ và không có bất kỳ bằng chứng nào hỗ trợ”. Ông nói thêm, Moscow vẫn cam kết thực hiện các nghĩa vụ quốc tế của mình.

Các biện pháp trừng phạt mới nhất của Mỹ nhắm vào tổng cộng 280 cá nhân và thực thể, bao gồm cả Lực lượng phòng vệ phóng xạ, hóa học và sinh học – một nhánh chuyên biệt của quân đội Nga có nhiệm vụ bảo vệ quân đội và dân thường khỏi vũ khí hủy diệt hàng loạt. Washington cáo buộc đơn vị này đã “tạo điều kiện cho việc sử dụng” hóa chất.

Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố cụ thể rằng Nga đã triển khai chất độc chloropicrin, chất từng được sử dụng trong chiến tranh hóa học hồi Thế chiến 1 và hiện nay chủ yếu được sử dụng làm thuốc trừ sâu và thuốc diệt cỏ.

Một chỉ huy quân sự cấp cao của Ukraine vào năm 2023 tuyên bố rằng binh sĩ nước này đã nhiều lần bị tấn công bằng chloropicrin. Hồi tháng 2, Kyiv cáo buộc Nga đã tiến hành hơn 200 vụ tấn công bằng vũ khí hóa học trên chiến trường chỉ trong tháng 1.

Moscow đã cáo buộc lực lượng Ukraine dàn dựng các sự cố vũ khí hóa học nhằm đổ lỗi cho Nga về những vụ việc này.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết vào cuối tháng 2: “Việc quân Ukraine sử dụng hóa chất độc hại đã trở nên có hệ thống”. Bộ này cũng cáo buộc phía Ukraine đang sử dụng máy bay không người lái rải hóa chất.

Các đồng minh của Mỹ, đặc biệt là NATO, EU và Ukraine chưa nêu ý kiến. Mỹ chỉ đưa ra cáo buộc chứ chưa cung cấp bằng chứng nào. Việc xác thực cáo buộc này là chuyện không dễ dàng và nhanh chóng. Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) chắc chắn sẽ cần thời gian và cân nhắc thấu đáo trước khi thể hiện phản ứng chính thức về cáo buộc của Mỹ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.